Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Thanh Hóa

Tuyết Hạnh (Đài PT-TH Thanh Hóa)-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 18:31 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của bão số 3, các huyện miền núi của Thanh Hóa đã có mưa to trên diện rộng, gió giật mạnh kèm theo dông lốc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tính đến 12h ngày 4/8, huyện Quan Sơn vẫn còn 16 người bị mất liên lạc do mưa lũ. Hiện các đồn biên phòng trên địa bàn đã triển khai trên 250 lượt cán bộ, chiến sỹ có mặt tại các bản bị thiệt hại để tìm kiếm những người chưa thể liên lạc và giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng 4/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể đồng chí Thao Văn Súa, sinh năm 1986, trú tại huyện Mường Lát, Trưởng Công an xã Nhi Sơn bị đất đá vùi lấp trong khi đi kiểm tra sạt lở trên địa bàn.

Như vậy, tính đến thời điểm này, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích do mưa lũ. Tại huyện Bá Thước, đất đá sạt lở đã làm hư hỏng nhà ở của 3 hộ dân, 139 hộ phải sơ tán. Tại huyện Cẩm Thủy, mưa lớn kéo dài làm 529 hộ tại một số xã trên địa bàn phải di dời.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có hơn 121 điểm sạt lở taluy dương, taluy âm trên hầu khắp các tuyến trọng điểm. Nước ngập gây tắc đường tại hàng chục điểm giao thông. 17 bản vẫn bị chia cắt chưa thể tiếp cận được.

15 người thiệt mạng và mất tích, 32 nhà bị đổ sập sau bão số 3 15 người thiệt mạng và mất tích, 32 nhà bị đổ sập sau bão số 3 Nhiều vị trí tại Đại lộ Thăng Long ngập sâu sau bão số 3 Nhiều vị trí tại Đại lộ Thăng Long ngập sâu sau bão số 3 Gần 300.000 khách hàng bị cắt điện do ảnh hưởng bão số 3 Gần 300.000 khách hàng bị cắt điện do ảnh hưởng bão số 3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước