Mưa lũ gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 21:01 GMT+7

VTV.vn - Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, mưa to kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân tại Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Kạn.

* Tại tỉnh Hà Giang, mưa lớn làm 1 người bị lũ cuốn trôi tại xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên; 7 nhà ở huyện Bắc Mê, 4 nhà ở TP Hà Giang phải di dời khẩn cấp. Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, TP Hà Giang đã bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở đất đá. Hơn 200 ha lúa bị thiệt hại tại huyện Xín Mần, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn.

* Một số xã trên địa bàn Chiêm Hóa, Na Hang và huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang đã bị cô lập. Hàng trăm ha diện tích hoa màu bị ngập và cuốn trôi.

Từ 9h sáng 25/8, Công ty thủy điện Tuyên Quang đã tiến hành mở 1 cửa đáy và tiếp tục mở cửa xả đáy số 2 vào 15h chiều cùng ngày nên mực nước Sông Lô đang tiếp tục dâng cao. Vào hồi 7h sáng 26/8, Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở thêm 1 cửa xả đáy.

* Toàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 160 ngôi nhà bị tốc mái, có 3 nhà phải di dời khẩn cấp. Mưa lớn cũng  làm cho hơn 490 ha lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập.

Trước tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời cập nhật tình hình lụt bão, thiệt hại về người và tài sản; kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt bờ sông, suối, ta luy cao. Đồng thời cảnh báo nhân dân không chủ quan khi đi qua sông, suối, đập tràn khi đang có lũ quét, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước