Mưa ở Bắc miền Trung có xu hướng giảm dần

VTV8-Thứ ba, ngày 26/02/2019 16:28 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

VTV.vn - Từ đêm 26/2, mưa ở khu vực Bắc miền Trung có xu hướng giảm dần khi không khí lạnh suy yếu, gió Đông Bắc ngả dần sang gió Đông, không còn tương tác với địa hình gây mưa.

Thay vào đó, sương mù có xu hướng gia tăng, nhất là vào sáng sớm. Tầm nhìn sẽ giảm xuống, hầu hết từ 2 - 4km. Cục bộ có điểm sương dày, tầm nhìn chỉ còn vài trăm mét.

Đến trưa và chiều 27/2, mây mỏng dần, nắng xuất hiện làm sương ẩm tan nhanh. Tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế, nhiệt độ tăng 2 - 3oC so với ngày 26/2, lên 23 - 28oC.

Trong khi đó, ở Nam miền Trung và Tây Nguyên, thời tiết vẫn ổn định là nắng nhiều. Thời gian nắng kéo dài liên tục từ sáng đến cuối chiều. Nhiệt độ ở các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết dao động 29 - 30oC. Tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, nền nhiệt cao hơn, đạt 32 - 33oC, trời hơi nóng vào buổi trưa.

Không riêng đất liền, trên vịnh Bắc Bộ, vào đêm 26/2, sáng sớm 27/2 trời cũng có sương mù rải rác làm tầm nhìn giảm xuống dưới 1km. Sau 8h, không gian mới thoáng đãng dần, gió thổi đều cấp 3 - 4. Ở khu vực dọc vùng biển Quảng Trị đến Cà Mau cũng như ngoài khơi 2 huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tiết trời vẫn chủ đạo là nắng, gió cấp 3 - 5.


Trưa 4/1, mưa ở Trung Bộ sẽ giảm dần Trưa 4/1, mưa ở Trung Bộ sẽ giảm dần Từ ngày mai (1/8), Bắc Bộ mưa giảm dần Từ ngày mai (1/8), Bắc Bộ mưa giảm dần Mưa lũ ở miền Bắc, Bắc miền Trung giảm dần Mưa lũ ở miền Bắc, Bắc miền Trung giảm dần


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước