Mưa ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần

VTV9-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 20:40 GMT+7

VTV.vn - Dịp cuối tuần, những cơn mưa ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Sáng nay (16/9), khu vực ven biển còn nhiều mây, cục bộ có mưa nhưng đến trưa mây mỏng bớt, có nắng nhẹ, dễ chịu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 13h, nhiệt độ không quá 30oC. Về chiều tối, mưa vài nơi, lượng mưa không lớn.

Mưa giảm như vậy là bởi cơn bão số 10 đã suy yếu hẳn ở khu vực Thượng Lào, không còn tương tác với gió Tây Nam. Vì vậy, cường độ gió Tây Nam cũng yếu đi, không gây mưa nhiều cho Nam Bộ như những ngày vừa qua.

Dự báo sang ngày mai (17/9), thời tiết còn chuyển biến tốt hơn. Thời gian nắng trong ngày kéo dài từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước tăng lên từ 33 - 34oC, nóng vào trưa và đầu giờ chiều. Ở miền Tây, trong đó có Thành phố Cần Thơ cũng khá nóng khi nhiệt độ tăng lên 32 - 34oC. Về chiều tối, mưa cục bộ nhưng dứt nhanh.

Trong đêm nay (16/9), Nam Bộ sẽ chủ đạo là tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ và các tỉnh khác phổ biến từ 24 - 26oC, có thêm gió thổi mang lại bầu không khí thoáng mát.

Về thời tiết biển, từ Bình Thuận đến Kiên Giang gồm các quần đảo Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc và cả ngoài khơi huyện đảo Trường Sa đêm nay, ngày mai sẽ có mưa rải rác khiền tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km, đề phòng kèm theo giông lốc, gió giật mạnh. Riêng vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, ngày mai trời nắng, gió khoảng cấp 3 - 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước