Mưa tăng cả về diện và lượng ở khu vực Tây Nguyên

VTV8-Thứ tư, ngày 17/07/2019 05:59 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

VTV.vn - Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến mưa tăng lên cả về diện và lượng ở khu vực Tây Nguyên.

Dự báo, khoảng từ trưa 17/7, ở khu vực Tây Nguyên mây sẽ phát triển gây mưa giông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, cần đề phòng với các hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh.

Ở tỉnh Kon Tum, trời sẽ có mưa đều đặn về chiều trong ngày 17/7 và hai ngày tới. Vào buổi sáng đến trưa trời tạnh ráo, nắng mây đan xen. Từ buổi trưa chiều khả năng mưa nhiều lên, việc đi lại khá bất tiện. Nhiệt độ cao nhất trong các ngày đều không vượt quá 31oC, trời dịu mát.

Ở Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực từ Thanh Hóa - Bình Định trong ngày 17/7, mức nhiệt cao nhất là khoảng 35 - 38oC, có nơi trên 38oC. Phần còn lại nền nhiệt hầu hết dưới 35oC.

Nằm trong vùng nắng nóng, trong cả 3 ngày tới ở tỉnh Quảng Bình tiết trời đều duy trì nền nhiệt từ 37 - 38oC. Trời nắng gắt, phần nào khiến du khách dễ mệt mỏi, mất sức khi di chuyển, vui chơi.

Đối với tỉnh Bình Định, nắng cũng sẽ là trạng thái chủ đạo từ nay đến ngày 19/7. Nhiệt độ ở ngưỡng nắng nóng 35oC. Về tối và đêm không khí chuyển mát và dễ chịu hơn khi nhiệt độ hạ xuống còn 26oC.


Từ đêm 26/12, mưa gia tăng ở miền Trung Từ đêm 26/12, mưa gia tăng ở miền Trung

VTV.vn - Từ đêm nay (26/12), những cơn mưa ở miền Trung sẽ gia tăng thấy rõ, trước tiên là ở khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước