Mưa trái mùa như trút nước ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây

Hoài Nhân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 06:41 GMT+7

Cơn mưa trái mùa vào chiều mùng 6 Tết Đinh Dậu tại TP.HCM và Cần Thơ.

VTV.vn - Mặc dù đang trong mùa khô nhưng vào chiều 2/2, tại TP.HCM và một số tỉnh miền Tây đã liên tục xuất hiện mưa lớn khiến nhiều người bất ngờ.

Cơn mưa trái mùa với lượng mưa lớn đã gây ngập một số tuyến đường do hệ thống cống không kịp thoát nước tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học (quận 1, TP.HCM). Đồng thời, một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp cũng bị ngập như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (đoạn qua địa bàn quận 4, quận 7), các đường hẻm dọc Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), đường Phạm Hùng (quận 8)... Tình trạng ngập lụt khiến nhiều phương tiện đi lại khó khăn, một số nơi giao thông bị ùn ứ.

Đây là hiện tượng bất thường bởi ở miền Nam vào ngày Tết, nếu có mưa cũng chỉ là mưa rào nhẹ. Các chuyên gia khí tượng cho rằng, đây là hiện tượng La Nina đã từng được dự báo hồi năm 2016.

Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện mưa trái mùa Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện mưa trái mùa ĐBSCL xuất hiện mưa trái mùa ĐBSCL xuất hiện mưa trái mùa Mưa lớn trái mùa ở Biên Hòa, nhiều tuyến đường ngập nặng Mưa lớn trái mùa ở Biên Hòa, nhiều tuyến đường ngập nặng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước