Mực nước ngầm ở ĐBSCL giảm khoảng 15m

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2016 11:28 GMT+7

VTV.vn - Theo Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, vùng ĐBSCL đã bị tụt giảm lượng nước ngầm xuống khoảng 15m.

Theo Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, nếu như trước kia chỉ cần đào sâu khoảng 100m thì người dân đã có thể khai thác được nguồn nước ngọt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhưng ngày nay, họ phải đào sâu gấp đôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến suy giảm nước ngầm.

Toàn vùng ĐBSCL hiện có khoảng 400.000 giếng khoan khai thác nước ngầm do người dân tự đầu tư và hàng trăm trạm cấp nước tập trung. Ước tính, tổng lượng nước ngầm khai thác toàn vùng trên dưới 1 triệu m3/ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước