Mỹ mất danh hiệu người giàu nhất thế giới

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 11/03/2010 22:26 GMT+7

Tạp chí "Forbes" vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới, đứng đầu là doanh nhân Mexico. Đây là lần đầu tiên trong vòng 16 năm, nước Mỹ để tuột mất danh hiệu này và là lần thứ 2, tỷ phú Bill Gates đứng ở vị trí thứ hai.

Carlos Slim đã trở thành "ông vua" mới trong câu lạc bộ những người giàu nhất thế giới. Ảnh: The Global and Mail.

Bất chấp khủng hoảng kinh tế, năm 2009 trùm viễn thông Mexico Carlos Slim Helu, 70 tuổi, vẫn thu về 18,5 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 53,5 tỷ USD, cao hơn 500 triệu USD so với Bill Gates. Ước tính, mỗi giờ, khối tài sản của doanh nhân người Mexico này "đẻ thêm" 2,1 triệu USD.

Theo Forbes, bất chấp các nền kinh tế lao đao vì "bão" tài chính trong năm qua, tổng giá trị tài sản của 10 người giàu nhất thế giới vẫn lên tới 342 tỷ USD, cao hơn 8 tỷ USD so với năm 2008. Không chỉ vậy, số lượng tỷ phú cũng tăng vọt so với năm 2008 lên tới 1.011 người.

Ông Steve Forbes, Tổng biên tập tạp chí Forbes nói: “Số lượng tỷ phú tăng vọt cho thấy kinh tế thế giới đang hồi phục, các thị trường tài chính khởi sắc trở lại”.

Danh sách bình chọn còn ghi nhận lần đầu tiên Trung Quốc đại lục có số lượng tỷ phú nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, với 64 người. Số tỷ phú châu Á cũng tăng 80% lên 234 người. Danh sách còn cho thấy sự lớn mạnh của các nền kinh tế đang nổi, với 4/10 tỷ phú giàu nhất thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước