Mỹ quyết bán vũ khí cho Đài Loan

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 02/02/2010 09:22 GMT+7

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Lầu Năm góc tuyên bố, Mỹ sẽ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan để đảm bảo khả năng phòng vệ cho hòn đảo này.

Washington lấy lý do rằng, Đài Loan vốn yếu thế hơn hẳn so với Trung Quốc đại lục về sức mạnh quân sự, cần được nâng cấp về vũ khí.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Wallace Gregson đưa ra hôm 1/2 tại Tokyo. Tuy nhiên, ông Gregson cho biết thêm, Mỹ vẫn giữ mục tiêu duy trì quan hệ thân thiện và hợp tác với Trung Quốc.

Bình luận của ông Gregson được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ thông báo về kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 6,4 tỷ USD. Thương vụ này bị Trung Quốc phản đối kịch liệt vì cho rằng, nó làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Động thái của Mỹ cũng đe dọa làm sâu sắc hơn mối rạn nứt giữa 2 siêu cường kinh tế của thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước