Năm 2018 - Năm khởi sắc của ngành lúa gạo Việt

VTV9-Thứ tư, ngày 19/12/2018 10:46 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, ngành lúa gạo nước ta đã đạt được nhiều thành tựu về cả chất và lượng, đặc biệt là việc công bố logo Thương hiệu Gạo Việt Nam.

Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 3 được khai mạc tại tỉnh Long An. Chương trình do Bộ NN&PTNT, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Long An phối hợp thực hiện. Điểm đặc biệt của sự kiện năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức sẽ công bố logo Thương hiệu Gạo Việt Nam. Đây là điều kiện quan trọng để tiến tới xây dựng hình ảnh nhận diện và thương hiệu quốc gia cho hạt gạo Việt.

Sự kiện góp phần quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo cho xứng với tiềm năng, vị thế là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh dự báo xuất khẩu gạo của cả năm 2018 có thể đạt 6,15 triệu tấn với kim ngạch gần 3,2 tỉ USD, tăng gần 6% về lượng nhưng tăng tới 20% về trị giá so với năm 2017. Đây được coi là một trong những điểm sáng khi giá gạo Việt Nam lần đầu tiên vượt qua gạo Thái Lan.

Gạo Việt Nam đã được xuất khẩu đến khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó thị trường châu Á chiếm gần 70%, thị trường châu Phi chiếm gần 15%, còn lại là Mỹ và các thị trường khác. Tuy nhiên, vấn đề lớn hiện nay là hình ảnh nhận diện gạo Việt Nam trên thị trường còn khá mờ nhạt. Trong Festival Lúa gạo lần thứ 3 được tổ chức tại tỉnh Long An, việc Bộ NN&PTNT công bố tác phẩm đoạt giải nhất và chính thức công bố logo Thương hiệu Gạo Quốc gia là sự kiện ý nghĩa cho Festival Lúa gạo năm nay bởi nó sẽ giúp nâng giá trị hạt gạo nước ta.

Bản đồ công nghệ khẳng định vị thế cho ngành lúa gạo Việt Nam Bản đồ công nghệ khẳng định vị thế cho ngành lúa gạo Việt Nam

Việc ứng dụng đổi mới công nghệ trong thời gian qua đã đóng góp 35% tăng trưởng của ngành nông nghiệp, giúp bảo đảm an ninh lương thực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước