Năm 2018, TKV nộp ngân sách 16.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/01/2019 22:58 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tất cả các chỉ tiêu năm 2018 Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đều hoàn thành và nộp ngân sách 16.000 tỷ đồng.

Đó là những kết quả kinh doanh được Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam công bố trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2919 được tổ chức vào sáng nay (9/) tại Hà Nội.

Phát biểu với đại diện ngành than, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của toàn tập đoàn. Tất cả các khối kinh doanh của tập đoàn đều có lãi. Đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước, năng suất lao động và thu nhập người lao động đều vượt mục tiêu và về trước thời hạn.

Doanh thu toàn tập đoàn năm 2018 đạt hơn 121.000 tỷ đồng tăng 13 % so năm 2017. Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã cán đích sớm kế hoạch, công suất thiết kế vượt mục tiêu đề ra tới 1,5 năm.

Nhấn mạnh đến phương hướng năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV phải đảm bảo đủ than cho các hộ tiêu thụ than cho sản xuất, không để xảy ra thiếu than cho sản xuất điện.

Năm 2019, tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 40 triệu tấn than, doanh thu phấn đấu đạt 128.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

“TKV cần tiếp tục biểu dương những điển hình trong các phong trào thi đua” “TKV cần tiếp tục biểu dương những điển hình trong các phong trào thi đua”

VTV.vn - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước