Năm 2020, chấm dứt tình trạng sử dụng điện câu đuôi với chi phí cao

VTV9-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 19:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Vĩnh Long)

VTV.vn - Sẽ chấm dứt tình trạng người dân sử dụng điện câu đuôi với chi phí cao, mất an toàn vào năm 2020.

Đây là thông tin do Tổng Công ty Điện lực miền Nam đưa ra tại hội nghị phối hợp công tác với các tỉnh, thành phía Nam được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào sáng 29/6.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang cung cấp điện cho 21 tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Hiện trên địa bàn các địa phương do Tổng Công ty cung cấp điện vẫn còn hơn 150.000 hộ phải sử dụng điện câu đuôi để sinh hoạt, thắp sáng. 

Nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cũng như giảm thiểu chi phí cho khách hàng, ngành điện đang chủ trương xóa dần việc bán điện qua hình thức câu đuôi, chia hơi, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020. Theo đó, trong năm 2018, đơn vị đầu tư 200 tỷ đồng cho các công ty điện lực để xóa hơn 49.000 hộ sử dụng điện câu đuôi, chia hơi. Ngoài ra, dự kiến ngành điện sẽ đưa vào vận hành hơn 500 công trình lưới điện trung và hạ thế.

Hậu Giang: Xã nông thôn mới vẫn phải dùng điện câu đuôi Hậu Giang: Xã nông thôn mới vẫn phải dùng điện câu đuôi

VTV.vn - Dù là xã đạt chuẩn nông thôn mới hơn 2 năm qua nhưng hàng chục hộ dân xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vẫn phải sử dụng điện câu đuôi suốt nhiều năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước