Nam cực: Vùng đất nhiều tài nguyên

Hiện nay hàng chục nước trên thế giới đã đặt trạm nghiên cứu của mình tại Nam cực, đây là vùng đất hứa hẹn có rất nhiều tài nguyên và khoáng sản giá trị nằm sâu dưới đáy biển.

Tiến sĩ Doãn Đình Lâm với lá cờ Tổ quốc tại Nam cực

Gần đây các nước châu Á cũng đã đưa việc nghiên cứu Nam cực và Bắc cực trở thành vấn đề cấp thiết trong nghiên cứu khoa học của mỗi quốc gia và Việt Nam cũng cần có những nghiên cứu bước đầu nếu không muốn chậm chân trong cuộc đua đến Nam cực.

Tiến sỹ Doãn Đình Lâm là nhà địa chất đầu tiên của Việt Nam đã đặt chân đến Nam cực vào năm 2010. Nhận lời mời của Viện nghiên cứu cực Hàn Quốc, nhà địa chất Doãn Đình Lâm đã tham gia chuyến khảo sát tại đảo King George của Nam cực và anh đã rất tự hào khi cắm lá cờ Việt Nam lên hòn đảo này.

Tiến sỹ Doãn Đình Lâm đã sưu tập được 30 mẫu vật địa chất và địa y từ hòn đảo này. Theo ông, Nam cực là vùng đất có rất nhiều khoáng sản quý như dầu khí, đá quý, kim loại hiếm và băng cháy, loại khoáng sản được coi là năng lượng của tương lai. Đó là lý do rất nhiều nước đặt các trạm nghiên cứu tại Nam cực.

Chỉ tính riêng đảo King George hiện có 44 trạm nghiên cứu của 18 nước trên thế giới, vì vậy Việt Nam cũng cần có ý tưởng lập trạm nghiên cứu tại Nam cực.

Tiến sỹ Doãn Đình Lâm, Trưởng phòng trầm tích Viện Địa chất: “Lập trạm nghiên cứu tại Nam Cực đương nhiên đòi hỏi chi phí lớn, nhưng Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu Nam cực từ những năm 80, khi Hàn Quốc chưa phải là một nước giàu”.

Theo công ước về Nam cực, cộng đồng quốc tế vẫn coi Nam cực là sân chơi chung cho mọi quốc gia cho đến hết năm 2041. Nếu Việt Nam chậm chân trong cuộc chạy đến Nam cực thì có thể sẽ mất ảnh hưởng và quyền lợi của mình tại đây. Việc đặt trạm nghiên cứu của Việt Nam tại Nam cực chính là đặt nền móng cho thế hệ tương lai tại vùng địa cực của thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.