Nam Định sẽ là một trong những tỉnh nông thôn mới đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 20:22 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận các huyện đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng Nam Định sẽ tiếp tục phấn đấu để đến năm 2020 trở thành một trong những tỉnh Nông thôn mới đầu tiên của cả nước.

Sáng nay (21/4), trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy của tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã bày tỏ ấn tượng khi chỉ trong một thời gian ngắn, Nam Định có tới 4 huyện cùng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đánh giá cao cách làm sáng tạo của Nam Định với nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới nổi bật, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, Phó Thủ tướng tin tưởng địa phương này sẽ tiếp tục phấn đấu để đến năm 2020 trở thành một trong những tỉnh Nông thôn mới đầu tiên của cả nước.

Được biết, trong giai đoạn 2011 đến 2007, tỉnh Nam định đã huy động gần 16.500 tỷ đồng, các hộ dân đã góp trên 3.000 ha đất các loại cho xây dựng nông thôn mới. Tới nay, địa phương này có tới 96% số xã; 70% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn và nâng thu nhập người dân khu vực này lên gấp 3 lần so với 8 năm trước.

Cùng ngày, làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Nam Định, cùng với việc lưu ý lãnh đạo tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để không ngừng nâng cao đời sống người dân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết sẽ chọn Nam Định là nơi tổ chức hội nghị toàn quốc về nông thôn mới vào năm 2019 nhằm xây dựng khuôn khổ cho chương trình này trong giai đoạn tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước