Nam Trung Bộ: Hàng nghìn ha lúa mới gieo sạ thiệt hại do mưa lớn

Nguyên Linh (VTV8)-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 13:40 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn vẫn đang kéo dài tại các khu vực Nam Trung Bộ. Đến sáng 30/12, một số vùng trũng vẫn còn bị chia cắt, hàng nghìn ha lúa mới gieo sạ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Mưa trên địa bàn hai tỉnh Phú Yên, Bình Định đã ngớt. Tuy nhiên, một số vùng trũng thấp vẫn còn bị chia cắt ở các tuyến đường liên thôn.

Tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 1 người mất tích do mưa lũ. Người đàn ông này đã bị nước cuốn trôi khi đi qua tràn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Theo thống kê, đợt mưa lũ muộn này đã làm cho gần 2.500 trong 3.000 ha lúa vụ Đông Xuân của tỉnh Phú Yên vừa gieo sạ bị ngập sâu đã 3 ngày. Trong khi đó, tại Bình Định, hơn 5.000 ha lúa vừa mới gieo sạ lại lần 2 cũng bị ngập, cuốn trôi do đơt mưa lũ muộn.

Đến sáng 30/12, nước vẫn chưa rút nên ngành nông nghiệp nhận định nhiều khả năng mất trắng hoàn toàn. Hiện, các tỉnh Nam Trung bộ đã có văn bản đề nghị người dân dừng gieo sạ vụ Đông Xuân, chờ thời tiết thuận trở lại.

Mưa lũ diên ra đúng thời điểm người dân đang kỳ nghỉ lễ nên đều phải ở nhà. Lo ngại nhất lúc này là nông dân thiếu giống lúa xác nhận để gieo sạ do ở nhiều vùng nông dân đã gieo sạ lần 2 và lần 3.

Vùng núi cao phía Bắc đã xuất hiện băng giá Vùng núi cao phía Bắc đã xuất hiện băng giá Mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận Mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận Mây ẩm liên tục phát triển, gây mưa ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ Mây ẩm liên tục phát triển, gây mưa ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước