Nâng cao nhận thức cộng đồng để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai

Lan Anh - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/06/2018 12:25 GMT+7

Ông Achim Steiner - Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

VTV.vn - Trước những diễn biến của thiên tai ngày càng phức tạp, việc nâng cao nhận thức, năng lực của cộng đồng có vai trò quan trọng để giảm nhẹ thiệt hại.

Phóng viên VTV đã phỏng vấn ông Achim Steiner, Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Phó Chủ tịch Nhóm phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDGs). Đây là những tổ chức quốc tế đã và đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

PV: Thưa ông, mưa lũ, sạt lở đang gây ra những hậu quả rất nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Xin ông chia sẻ những sáng kiến của UNDP giúp Việt Nam phòng chống thiên tai hiệu quả trong mùa bão lũ năm nay?

Ông Achim Steiner - Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP): Những thiên tai đang xảy ra có một phần nguyên nhân do biến đổi khí hậu và những hậu quả của nó là do chúng ta vẫn chưa thực sự có đầy đủ trang bị ứng phó với thiên tai. Bởi vậy, để tránh những thiệt hại như thế này, Việt Nam cần phải đầu tư hơn nữa vào các công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cơ sở hạ tầng, tuyên truyền cho người dân để nâng cao khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu và thiên tai. Tôi rất vui vì Việt Nam đã phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Điều này đã thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, việc cần làm là tiếp tục thực hiện thỏa thuận này. Nhất là đóng góp vào việc cắt giảm lượng khí thải cacbon toàn cầu từ các nhà máy nhiệt điện, tìm những giải pháp thay thế thân thiện với môi trường.

PV: Cụ thể hơn, UNDP đã và đang thực hiện những dự án như thế nào để hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này ạ?

Ông Achim Steiner - Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP): Trong những năm qua, UNDP đã hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn kinh phí ứng phó với những tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi cũng đang hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai, nhất là tăng cường khả năng thích ứng và khả năng chống chịu với các thiên tai có khả năng cao xảy ra. Cụ thể là hiện nay chúng tôi đang thực hiện 1 dự án thử nghiệm xây dựng nhà chống lũ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương của các hộ nghèo sinh sống ven sông, biển tại đây mỗi mùa mưa bão. Bằng cách sử dụng loại vật liệu địa tổng hợp cao cấp với chi phí thấp, vào quá trình gia cố móng cuả các công trình này. Ngoài ra còn tư vấn và tập huấn cộng đồng về cách gia cố móng nhà cửa để giúp người dân chống lũ.

Xin cảm ơn ông.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước