Nâng cao trình độ và kỹ năng cho lao động xuất khẩu

-Thứ hai, ngày 05/08/2019 15:27 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2017-2020, Việt Nam đặt mục tiêu dự kiến đưa 100.000 -120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 80% lao động đã qua đào tạo.

Để đạt được mục tiêu này thì việc nâng cao trình độ và kỹ năng cho người lao động được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu. Do vậy, vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài là rất lớn.

Ghi nhận của phóng viên THVN về mô hình tại Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước