Nắng hạn nghiêm trọng tại Bình Định

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/07/2019 06:02 GMT+7

Đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) có diện tích rộng hơn 1.200 ha đã cạn khô nước, hàng nghìn hộ dân sông chung quanh đầm thiếu nước sạch nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bình Định đang phải trải qua đợt hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua.

Các đợt nắng nóng vừa qua đã làm cho hơn 11.400 ha lúa vụ Thu thiếu nước. Đến thời điểm hiện nay đã có gần 500 ha mất trắng, nếu tiếp tục nắng nóng và không mưa thì đến cuối tháng này, diện tích lúa bị chết sẽ tăng hơn gấp đôi.

Đã có 140/165 hồ chứa cạn nước. Các hồ còn lại mực nước chỉ đạt chưa đến 1/4 dung tích thiết kế. Hơn 9.500 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Vân Canh, thị xã An Nhơn, Tuy Phước.

Dự báo tình hình khô hạn sẽ còn kéo dài đến hết tháng 7 này.

Cao điểm nắng hạn ở Trung Bộ Cao điểm nắng hạn ở Trung Bộ

VTV.vn - Nhiều tỉnh thành Trung Bộ đang trong cao điểm mùa khô, diện tích cây trồng bị hạn đang gia tăng từng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước