Nắng hạn, người dân Ninh Thuận xuống lòng hồ sinh sống

Đức Đệ (VTV8)-Thứ năm, ngày 17/03/2016 10:16 GMT+7

VTV.vn - Lòng hồ là nơi hiếm hoi còn độ ẩm để có thể trồng đậu, trồng bắp thế nên không ít người ở thôn Ma Nai và nhiều địa phương khác tìm đến đây để sinh sống.

Nắng hạn ở các tỉnh Nam Trung Bộ đang ngày một trở nên gay gắt hơn khiến cuộc sống của người dân vốn đã gặp nhiều khó khăn nay càng thêm chật vật.

Tại tỉnh Ninh Thuận, nơi gánh chịu những hậu quả nặng nề do hạn hán gây ra trong liên tiếp 2 năm qua, hàng trăm hộ dân phải xuống tận đáy hồ thủy lợi để dựng chòi sinh sống. Câu chuyện thật như đùa này đã xảy ra khi người dân ở tỉnh này đang tìm mọi cách để đối phó với mùa hạn khốc liệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước