Nâng mức xử phạt để xây dựng nghề cá có trách nhiệm

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 09:32 GMT+7

VTV.vn - So với quy định trước đây, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định 42 đã tăng gấp 10 lần.

Kể từ 5/7, Nghị định 42 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực. So với quy định trước đây, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định 42 đã tăng gấp 10 lần. Mức xử phạt cao nhất lên đến 1 tỳ đồng. Đây thực sự là vấn đề được nhiều ngư dân băn khoăn, bởi nếu vi phạm, bán tàu cá chưa chắc đủ tiền nộp phạt. Cũng vì vậy, tác động dễ thấy từ việc tăng mức xử phạt là buộc ngư dân khai thác có trách nhiệm hơn, để không xảy ra vi phạm.

Trong thực tế, để xây dựng nghề cá có trách nhiệm không thể chỉ dừng lại ở việc truyên truyền mà cần có chế tài đủ sức răn đe. Tuy nhiên, nhiều ngư dân cho rằng, một khi đã nâng mức xử phạt thì việc thực hiện xử phạt phải công bằng, minh bạch.

Nghề cá sẽ thay đổi như thế nào với việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính? Vào thời điểm này, chưa thể có ngay câu trả lời. Nhưng một điều có thể thấy ngay, nghề cá Việt Nam không thể nằm ngoài hướng đi chung của nghề cá thế giới đó là khai thác có trách nhiệm.

Vào lúc này, tại các địa phương ven biển, nội dung Nghị định 42 tiếp tục được phổ biến đến ngư dân. Chỉ khi ngư dân không vi phạm thì họ mới không phải lo về chuyện mức phạt lên đến cả tỷ đồng.

Nhiều tàu dịch vụ nằm bờ - Hậu cần nghề cá gặp khó Nhiều tàu dịch vụ nằm bờ - Hậu cần nghề cá gặp khó

VTV.vn - Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian gần đây, giá cá giảm mạnh. Việc đánh bắt hạn chế khiến nhiều tàu dịch vụ không thể vươn khơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước