Năng suất lao động giữa các ngành ở Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 15/01/2018 10:49 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Việt Nam hiện tại vẫn đang có một khoảng cách lớn về năng suất lao động giữa các ngành.

Có tới 50% số ngành kinh tế có giá trị gia tăng không dựa vào tăng năng suất lao động, nhưng tốc độ tăng ở một vài ngành cụ thể lại tương đối nhanh.

Theo các chuyên gia, ba nguyên nhân nổi trội cho vấn đề năng suất thấp tại Việt Nam là do vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa triển khai toàn diện, năng lực lao động và công nghệ còn chưa phát triển.

Để cung cấp thêm thông tin về thực trạng năng suất lao động tại Việt Nam, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước