Với lời tuyên bố "Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thông qua thỏa thuận kết nạp Nga gia nhập WTO", Nga đã kết thúc 18 năm kiên trì đàm phán gia nhập tổ chức này. Cả khóa họp đã đồng loạt đứng dậy chào mừng sự kiện quan trọng này.
Ngay sau đó, đại diện đoàn đàm phán Nga tại WTO là Bộ trưởng Thương mại Nga Elvira Nabiullina đã có bài phát biểu đầu tiên chào đón sự kiện này. Bà khẳng định, đây là một bước tiến quan trọng của Nga trong quá trình hội nhập vào hệ thống thương mại thế giới.
“Chúng tôi đã chuẩn bị cho giờ phút này từ lâu. Chúng tôi đã theo đuổi một tiến trình cải cách luật pháp và bắt đầu quá trình tự do hóa kinh tế. Nga - nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới cuối cùng đã trở thành thành viên của WTO. Sự gia nhập này đã khiến WTO sẽ chiếm tới 97% hoạt động thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khó khăn và nguy cơ quay trở lại của xu hướng bảo hộ, việc Nga gia nhập WTO sẽ góp phần khắc phục thách thức này”, Bộ trưởng Thương mại Nga Elvira Nabiullina nói.
Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đánh giá, việc Nga gia nhập WTO là một sự kiện đầy ý nghĩa đối với tổ chức này. “Việc Nga gia nhập WTO là điều rất tốt cho hệ thống thương mại đa phương. Với sự kiện này, thương mại thế giới sẽ được thống nhất theo một quy tắc chung”, ông Pascal Lamy phát biểu.
Các nhà phân tích kinh tế cũng chung quan điểm khi cho rằng về lâu dài, một thị trường cạnh tranh sẽ đem lại lợi ích cho nền kinh tế Nga, mặc dù các công ty Nga sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh dữ dội.
“Nga sẽ áp dụng các tiêu chuẩn và luật lệ của thế giới, qua đó giúp cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, giảm tham nhũng, tăng lợi ích cho các nhà đầu tư”, ông Ivan Tchakarov, Kinh tế gia trưởng về Nga, công ty tài chính Renaissance Capital phát biểu.
“Với sự gia nhập này của Nga, lợi ích nhìn thấy rõ là đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào nước Nga nhiều hơn, môi trường pháp lý tại Nga sẽ được cải thiện, do đó mối quan hệ giữa Nga và các đối tác kinh tế lớn như EU cũng sẽ có nhiều triển vọng hơn. Dự kiến, trao đổi thương mại sẽ tăng gấp nhiều lần so với trước đây”, ông Karel de Gucht, Ủy viên Thương mại EU khẳng định.
Nga bắt đầu nộp đơn xin gia nhập WTO từ năm 1993, nhưng phải mất 18 năm đàm phán, lá đơn xin gia nhập của Nga mới được chấp thuận. Đây có thể coi là mốc thời gian kỷ lục của WTO, bởi từ trước tới nay chưa nước nào phải đàm phán lâu như vậy.
Quốc hội Nga sẽ có 6 tháng để phê chuẩn thỏa thuận gia nhập WTO và sau đó 30 ngày, Nga mới chính thức trở thành thành viên thứ 154 của WTO.
Bình luận (0)