Ngăn chặn hơn 1.400 trang web cá độ mùa World Cup 2014

-Thứ sáu, ngày 22/08/2014 14:21 GMT+7

(VTV Online) - Hôm nay (22/8), tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống cá độ bóng đá qua mạng mùa World Cup 2014, đồng thời, nêu rõ những bất cập liên quan trong hệ thống pháp luật và triển khai trên thực tế.

Trong thời gian diễn ra vòng Chung kết World Cup 2014, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ngăn chặn thành công hơn 1.400 trang web cá độ, hơn 2,5 triệu địa chỉ IP truy cập vào các trang mạng này. Từ các logfile đã được lưu giữ, danh tính từng cá nhân sẽ được làm rõ.

Hàng loạt các đường dây tổ chức cá độ có máy chủ ở nước ngoài quy mô cực lớn bị triệt xóa. Cơ quan công an cũng đã phát hiện hơn 14.000 tỷ đồng đánh bạc thanh toán bằng giao dịch qua hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, số tiền ngăn chặn và thu giữ được là không đáng kể.

Bộ Công an cho biết, mặc dù Luật chống rửa tiền năm 2012, Nghị định 24 năm 2014 đã quy định rõ hệ thống ngân hàng phải có trách nhiệm phát hiện những tài khoản có giao dịch bất thường, phối hợp, cung cấp thông tin chặt chẽ với cơ quan điều tra... nhưng hầu hết các ngân hàng hiện vẫn viện ra Nghị định 70 năm 2000 để từ chối hợp tác nếu không có quyết định khởi tố.

Nguyễn Sơn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước