Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 20:03 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 732/CĐ-TTg về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Các địa phương ven biển phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế nước ngoài diễn biến phức tạp. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào ngày hôm nay (30/5).

Phó Thủ tướng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng tăng cường chế tài với chủ tàu và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó lực lượng thực thi pháp luật trên biển cần tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ ngư trường biển trên vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Các cơ quan chức năng tiếp tục đàm phán, ký kết, thiết lập đường dây nóng với các nước giải quyết sự cố nghề cá, chống đánh bắt bất hợp lý. Về lâu dài, cần đẩy mạnh phổ biến pháp luật để ngư dân thấy được tác hại của hành vi đó đối với đất nước, với chính ngư dân và gia đình.

Hiện nay, cả nước có trên 30.000 tàu cá xa bờ, giải quyết sinh kế cho hơn một triệu lao động. Tuy nhiên tình trạng ngư dân khai thác hải sản trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế nước ngoài xảy ra khá phức tạp từ năm 2015 trở lại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước