Ngăn ngừa hoạt động xe quá tải thời kỳ dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 13:02 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng Hà Nội tiếp tục duy trì kiểm soát xử lý vi phạm tại các điểm nóng để đảm bảo ATGT, ngăn ngừa hoạt động xe quá tải trên các tuyến giao thông.

Chiếc xe tải nặng chở đầy vật liệu khi vừa từ một bến bãi bên bờ sông Đuống đi ra đã bị lực lượng chức năng trực chốt kiểm tra. Chưa cần đưa vào cân tải trọng, tài xế chiếc xe này đã biết chắc chắn mình vi phạm lỗi gì.

Khi có thông tin xe vi phạm chở quá tải bị lực lượng chức năng xử lý trên đường, ngay lập tức bên trong bến bãi tất cả đều án binh bất động.

Thực tế này cho thấy, để hạn chế xe quá tải cần đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp: xử lý nghiêm trên đường cùng với tuyên truyền cam kết cũng như xử phạt các chủ bến bãi có xe vi phạm.

Tuyên truyền nhiều, xử lý cũng nhiều nhưng thực tế cho thấy nếu lực lượng chức năng nới lỏng kiểm soát thì vi phạm lại tái diễn.

Theo kế hoạch trong thời gian này, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Thanh tra GTVT vẫn đẩy mạnh xử lý xe quá khổ quá tải tại đầu nguồn hàng. Trong đó tập trung vào các xe tải chở vật liệu rời, đất phế thải để tránh gây bụi bẩn mất vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước