Ngang nhiên chiếm dụng nhà chờ xe bus

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/05/2019 11:46 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Hà Nội, nhiều nhà chờ xe bus đang bị ngang nhiên chiếm dụng, xe bus không còn cách nào khác phải đỗ xa bến theo quy định.

Nhà chờ xe bus trên đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội thường xuyên trở thành nơi đậu đỗ xe cá nhân. Vì thế, những lái xe buýt như anh Phạm Văn Tráng ngoài việc phải chịu áp lực trên đường thì ngay cả khi vào các điểm đỗ giành riêng cho mình, khó khăn cũng chưa hết.

Khi đến nhà chờ, dù có khách lên xuống hay không xe bus vẫn phải dừng, đó là một quy định bắt buộc. Khi nhà chờ bị chiếm dụng, không còn cách nào khác xe bus buộc phải dừng giữa đường. Đây chính là một trong những tác nhân gây lộn xộn cho giao thông đô thị. 

Tình trạng ô tô chiếm dụng nhà chờ xe bus để dừng đỗ không phải là chuyện hiếm gặp. Như vậy, ngoài gây cản trở hoạt động của xe bus - một loại hình giao thông công cộng đang cần được ưu tiên phát triển, việc đi lại của người dân dọc tuyến đường cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng những vi phạm dễ dàng nhận thấy này lại không bị xử lý. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước