Ngành Cơ yếu phải bảo đảm bí mật, an toàn thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 19:04 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ quyết thắng của Ban Cơ yếu Chính phủ. (Ảnh: Quân đội nhân dân online)

VTV.vn - Lực lượng Cơ yếu cần bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu.

Sáng nay (18/5), tại TP.HCM, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam. Đến dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Năm 1961, để đáp ứng yêu cầu bảo đảm bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam được thành lập. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt, cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu đã bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Trung ương Cục và các cấp, các ngành, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Biểu dương những đóng góp to lớn của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao đang đặt ra những nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin và lộ, lọt bí mật quốc gia, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động tình báo, gián điệp, bạo loạn lật đổ. Do đó, lực lượng Cơ yếu cần bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu. Là ngành khoa học - kỹ thuật cơ mật đặc biệt, Ngành Cơ yếu cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Ngành cơ yếu chăm lo công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng trong bảo mật thông tin, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các thế hệ đi trước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước