Ngành đường sắt cần 7.000 tỷ đồng để nâng cấp tốc độ chạy tàu

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 08:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Ngành đường sắt sẽ ưu tiên bố trí 7.000 tỷ đồng nguồn vốn để xem xét, nghiên cứu lựa chọn cải tạo, nâng cấp 4 công trình đường sắt thiết yếu.

Theo đó, 4 công trình đường sắt thiết yếu tuyến Hà Nội - TP.HCM sẽ được lựa chọn đầu tư cải tạo, nâng cấp từ nay đến năm 2020. 

Thông tin này vừa được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa ra. Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu dự kiến gồm: đoạn Hà Nội - Vinh, đoạn Nha Trang - TP.HCM, các hầm yếu và những công trình thiết yếu đoạn Vinh - Nha Trang, các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Tuyến đường sắt này đã và đang là tuyến chủ đạo về kinh doanh vận tải của ngành đường sắt nên việc tập trung cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt nhằm nâng cao sản lượng và doanh thu của ngành.  


Chính phủ đồng ý cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát Chính phủ đồng ý cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát

VTV.vn - Tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát (tỉnh Lâm Đồng) sẽ được đầu tư cải tạo theo hình thức đối tác công tư (PPP).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước