Kế hoạch tổng thể nâng cấp ngành đường sắt

Lê Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 06:46 GMT+7

VTV.vn - Đóng mới hầu hết các toa tàu, cải thiện hạ tầng đường sắt, xóa bỏ toàn bộ đường ngang dân sinh, giảm giá vé... là một số nội dung trong kế hoạch nâng cấp ngành đường sắt.

Vận hành 6 toa tàu 5 sao là một dấu mốc lớn của ngành đường sắt nhưng chỉ là bước đầu tiên nếu muốn giành lại thị phần nên kế hoạch nâng cấp toàn bộ cũng đã được đề ra.

90 toa tàu mới chỉ chiếm chưa tới 10% tổng số toa tàu đang khai thác vận chuyển khách trên cả nước. Kế hoạch năm 2020 sẽ là cải tạo và đóng mới hầu hết các toa tàu còn lại, đồng thời, kéo dài các ga và làm thêm đường ray số 3 tại các ga để tàu đỡ phải tránh nhau.

Không những thế, ngành đường sắt sẽ xóa bỏ toàn bộ đường ngang dân sinh, nâng cấp cầu yếu với mục tiêu nâng tốc độ tàu chạy lên 80 km/h so với chỉ khoảng 70 km/h như hiện nay.

Khi các chuyến tàu khai thác hiệu quả, việc giảm giá vé tàu cũng sẽ được thực hiện để nâng thị phần hành khách trong lĩnh vực vận tải.

Hàng loạt tàu hỏa 5 sao chính thức hoạt động Hàng loạt tàu hỏa 5 sao chính thức hoạt động Ngành đường sắt lần đầu làm chủ công nghệ đóng tàu chất lượng cao Ngành đường sắt lần đầu làm chủ công nghệ đóng tàu chất lượng cao Ngành đường sắt thí điểm phục vụ suất ăn miễn phí Ngành đường sắt thí điểm phục vụ suất ăn miễn phí

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước