Ngành hải quan công bố 400 tỷ USD xuất nhập khẩu

Nguyễn Trung, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/12/2017 22:44 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Thành Chung

VTV.vn - Lễ ghi nhận thành tích ấn tượng này đã được tổ chức chiều nay (19/12) tại Trụ sở Tổng cục Hải Quan với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Sau 10 năm gia nhập WTO, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng lên gấp 4 lần.

Phát biểu tại buổi lễ công bố 400 tỷ USD xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Dấu mốc 400 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu mà Việt Nam vừa đạt được là kết quả nỗ lực của mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Điều này cũng khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước khi luôn coi xuất khẩu là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng cho rằng 2 năm qua, Việt Nam đã xuất siêu thương mại và dự kiến năm nay sẽ xuất siêu trên 3 tỷ USD. Sự phát triển này sẽ giúp cán cân thanh toán tổng thể quốc gia có thặng dư khá lớn, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, góp phần cho Chính phủ hoàn thành và vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước