Ngành kế hoạch và đầu tư triển khai nhiệm vụ năm2019

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/01/2019 20:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngành kế hoạch và đầu tư đã có nhiều sáng kiến, thể hiện sự thay đổi về tư duy phát triển.

Đây là nhận định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của ngành kế hoạch và đầu tư vào sáng nay (16/1).

Nổi bật trong năm qua là Bộ đã đề xuất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ; mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, Bộ đã đề xuất chuyển một loạt các thủ tục kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm cho thấy sự từ bỏ đặc quyền vì lợi ích chung.

Trong thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Đề án về định hướng chính sách thu hút FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời giao Bộ triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về phát triển kinh tế tập thể để đưa ra các giải pháp phát triển khu vực kinh tế này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước