Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương

Ngọc Thành - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/01/2019 19:22 GMT+7

VTV.vn - Chiều 2/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý IV ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh trong quý I và cả năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ phát huy kết quả đạt được tiếp tục tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Nghị quyết 18, 19 về sắp xếp bộ máy, Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ, kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu cũng như chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục tham mưu giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ về hưu, nghỉ trước tuổi và chịu tác động từ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, ên cạnh đó đẩy mạnh công tác sàng lọc, rà soát đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tiêu chuẩn.

“Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá” “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá”

VTV.vn -Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng diễn ra hôm nay (4/3) tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước