Ngành xây dựng tăng trưởng 9,2% năm 2018

Trung Hậu - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 20:17 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Bộ Xây dựng. Ảnh: VGP

VTV.vn - Sáng 4/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành xây dựng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số ban, Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, những thành tích nổi bật của ngành xây dựng được nêu rõ như đã có 5 ngành nghề, gần 88% các điều kiện đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực xây dựng được kiến nghị bãi bỏ và đơn giản hóa, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 9,2%, cao hơn bình quân chung cả nước.

Trong số 14 chỉ tiêu của năm 2018, toàn ngành xây dựng có 3 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Bộ Xây dựng là đơn vị đầu tiên trong 22 Bộ, ngành chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình Bộ phận một cửa.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 20/190 nền kinh tế về chỉ tiêu cấp phép xây dựng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh 3 nội dung và đề nghị ngành xây dựng cần bứt phá là: Bứt phá cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; Bứt phát chất lượng đô thị, công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng; Bứt phá về nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành xây dựng phải có cơ chế đảm bảo quản lý chặt chẽ, phát triển hài hoà bất động sản, tiếp tục ưu tiên phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Xu hướng thông minh trong sản phẩm ngành xây dựng Xu hướng thông minh trong sản phẩm ngành xây dựng

VTV.vn - Thị trường ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và bất động sản Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn xu hướng tiêu dùng thông minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước