Ngập sâu tại các xã vùng cao Hà Tĩnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/09/2019 20:08 GMT+7

VTV.vn - Nước lũ cũng đã khiến 2 xã Phương Mỹ và Phương Điền bị cô lập hoàn toàn, 6 xã khác của huyện Hương Khê cũng bị ngập sâu.

Hà Tĩnh là địa phương có lượng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay (3/9), hơn 30% diện tích lúa của người dân đã chìm trong biển nước, học sinh phải nghỉ học. Đặc biệt điều lo ngại nhất của người dân lúc này là nếu phải di dời tài sản trong đêm thì rất vất vả và nguy hiểm.

Trước đó, Thủy điện Hố Hô trên địa bàn Hà tĩnh đã phải xả lũ, 2 xã thuộc huyện miền núi Hương Khê đã bị cô lập hoàn toàn, 6 xã khác cũng bị ngập cục bộ. Lúc này, lũ đang tiếp tục lên nhanh.

6h sáng, thủy điện Hố Hô đã phát đi thông báo xả lũ khẩn cấp. Nguồn nước ồ ạt đổ về vùng hạ du huyện Hương Khê, Hà Tĩnh với lưu lượng qua tràn đạt xấp xỉ 1.300 m3/s. Tất cả đều bị nhấn chìm trong biển nước, tuyến đường huyết mạch nối 3 xã vùng thượng Hương Xuân, Hương Liên, Hương Lâm bị cô lập, người dân đứng ngồi không yên.

Nước lũ cũng đã khiến 2 xã Phương Mỹ và Phương Điền bị cô lập hoàn toàn, 6 xã khác của huyện Hương Khê cũng bị ngập sâu. Khoảng 13.500 ha lúa Hè Thu đã chín đồng cũng bị nước lũ nhấn chìm, người nông dân đứng trước nguy cơ thêm một vụ mùa thấc bát.

Chỉ còn vài ngày nữa, người dân có thể thu hoạch lúa nhưng giờ tất cả đã nhấn chím trong nước lũ. Hơn 4 tháng chăm sóc cho cánh đồng lúa nay đều bị nước cuốn trôi.

Điều người dân lo nhất lúc này đó là tình hình mưa lớn đang tiếp diễn, cộng với thủy điện xả lũ, nước sông sẽ lên nhanh, nhiều vùng sẽ bị cô lập. Vấn đề điều tiết lũ là điều quan trọng nhất lúc này.

Đến chiều nay, Hà Tĩnh vẫn xuất hiện mưa to đến rất to, lưu lượng có nơi đạt trên 450mm. Tất cả người dân đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc di dời khẩn cấp trong đêm, nếu nước lũ tiếp tục lên nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước