Ngày 10/6, mưa và dông diễn ra cả ở đất liền và trên biển

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 14:01 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo, ngày 10/6, hầu hết các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1h ngày 10/6 ở khoảng 11,5 - 12,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 - 119,5 độ Kinh Đông nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong ngày và đêm 10/6, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 10/6: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 60 - 96%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước