Ngày 22/2, khối khí lạnh di chuyển tới gần biên giới phía Bắc nước ta

VTV8-Thứ năm, ngày 21/02/2019 18:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngày mai (22/2), thời tiết ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ thay đổi vì lúc này đang có một khối khí lạnh di chuyển tới gần biên giới phía Bắc nước ta.

Hôm nay (21/1), nắng vẫn trải rộng khắp miền Trung, nhiệt độ khá đồng đều từ Bắc vào Nam trong khoảng 29 - 33oC. Tuy nhiên, dự báo vào khoảng gần sáng và ngày 22/2, không khí lạnh sẽ tác động tới Bắc Trung Bộ, gây mưa rải rác cho các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Nhiệt độ sẽ giảm khoảng 3 - 5oC, mức nhiệt cao nhất tại thành phố Thanh Hóa, Vinh là 26 - 27oC.

Trong khi đó, tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, do không chịu tác động của không khí lạnh nên vào ngày 22/2 trời không mưa. Nhiệt độ tại các thành phố Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết là 30 - 32oC, riêng thành phố Đồng Hới trời nhiều mây nên nhiệt độ sẽ giảm còn 28oC.

Với khu vực Tây Nguyên, cường độ nắng mạnh đã gia tăng trong 2 ngày qua. Sang ngày 22/2, trời vẫn khá nóng vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột là 32 - 33oC, thành phố Đà Lạt 25oC.

Về thời tiết biển, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở huyện đảo Hoàng Sa, vào ngày 22/2 trời có nắng, gió cấp 3 - 4, biển động nhẹ. Tại huyện đảo Trường Sa trời ít mưa, gió cấp 4 - 5,  độ cao sóng từ 1 - 2m.


Khối khí lạnh mới tràn xuống, thời tiết ở các vùng biển phía Bắc xấu đi Khối khí lạnh mới tràn xuống, thời tiết ở các vùng biển phía Bắc xấu đi

VTV.vn - Khoảng chiều tối nay (15/1), khối khí lạnh mới tràn xuống sẽ bắt đầu gây gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước