Ngày 29/3, khả năng có nắng nóng cục bộ ở vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ

VTV8-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 07:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Hiệu ứng gió phơn nhen nhóm xuất hiện, ngày 29/3, vùng núi ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt 35 - 36 độ C.

Trong khi đó, ở vùng ven biển cường độ nắng chưa quá mạnh. Dự báo mức nhiệt cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế là 30 - 33oC, từ Đà Nẵng, Quy Nhơn đến Nha Trang, Phan Thiết khoảng 31 - 32oC.

Dự báo trong những ngày tới tiết trời không quá nóng ở tỉnh Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 31 - 32oC. Lưu ý trong chiều tối 2 ngày tới có thể có mưa dông

Với tỉnh Bình Thuận, thời tiết trong 3 ngày tới dự báo đều nắng ráo. Trong đó, ngày 30/3 trời nắng mạnh hơn cả, nhiệt độ có thể lên mức 33oC, 2 ngày sau nền nhiệt ở mức 32oC.

Thời tiết ở khu vực Tây Nguyên trong ngày 29/3 vẫn ổn định với trạng thái ít mưa, ngày nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột đồng đều 33oC, riêng thành phố Đà Lạt 26oC, trời mát.

Ngày 29/3, tại tỉnh Đăk Lăk trời cũng nắng rát với mức nhiệt cao 33oC. Trong 2 ngày tới, nhiệt độ có thể giảm nhẹ xuống 32oC. Về chiều tối có mưa giải nhiệt, trời mát nhưng cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: tố lốc, gió giật mạnh và mưa đá có thể đi kèm.

Nhiệt độ tăng mạnh ở nhiều nơi tại miền Trung Nhiệt độ tăng mạnh ở nhiều nơi tại miền Trung

VTV.vn - Ngày 28/3, tại nhiều địa điểm ở khu vực miền Trung, nhiệt độ đã tăng mạnh do hiệu ứng gió foehn nhen nhóm xuất hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước