Ngày 30/12, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp

Xuân Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Miền Bắc đang chìm trong giá rét. Tại thủ đô Hà Nội, từ chiều tối 29/12, trời mưa phùn càng khiến không khí lạnh sâu, đến sáng nay (30/12), nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C.

Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông tới nay tại Hà Nội. Mưa rả rích từng đợt khiến cảm giác lạnh buốt sâu hơn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức nhiệt ở đồng bằng, ở vùng núi sẽ còn thấp hơn, nhiều nơi đã xuống dưới 10 độ C. Thậm chí ở các điểm núi cao, rạng sáng nay cũng chỉ 1-5 độ C. Riêng trên đỉnh Fansipan còn xuống dưới 0 độ C.

Dự báo đến đêm 30/12, dù mưa sẽ ngớt, trời khô ráo nhưng nhiệt độ vẫn giữ ở mức thấp, khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội chỉ từ 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Khả năng đợt rét đậm, rét hại diện rộng này còn kéo dài 4-5 ngày nữa.

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc Bắc Bộ rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao có mưa tuyết và băng giá Bắc Bộ rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao có mưa tuyết và băng giá Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước