Ngày đầu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng

Trần Hằng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/03/2020 14:13 GMT+7

VTV.vn - Từ 16/3, tại chợ Thành Công (Hà Nội), từ người bán đến người mua đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ ngày 16/3, người dân khi tới các nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng đều phải thực hiện nghiêm đeo khẩu trang.

Trong kết luận mới nhất sau cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công Thương và Bộ Y tế sản xuất, cung ứng đủ khẩu trang bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho những hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách nước ngoài, đồng thời yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Khách bị từ chối làm thủ tục chuyến bay nếu không đeo khẩu trang Khách bị từ chối làm thủ tục chuyến bay nếu không đeo khẩu trang Từ hôm nay (16/3), thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng Từ hôm nay (16/3), thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng Khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang đến sân bay, nhà ga Khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang đến sân bay, nhà ga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước