Ngày đầu xử phạt vi phạm quảng cáo: Không thấy bóng dáng lực lượng chức năng!

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 14:53 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hà Nội và TP.HCM, trong sáng 5/5, các cơ quan quản lý chưa có động thái gì về việc xử phạt hành vi vi phạm lĩnh vực quảng cáo.

Người phát tờ rơi quảng cáo, treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cây xanh cùng cá nhân, đơn vị có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo, tất cả đều bị xử phạt. Đây là những quy định mới theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực hôm nay (5/5).

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại một số điểm ở Hà Nội ngay trong sáng nay (5/5), các cơ quan quản lý chưa có động thái gì về việc xử phạt.

Tại TP.HCM, người dân cũng tỏ ra rất ủng hộ những mức xử phạt với các hành vi sai phạm, làm mất mỹ quan đô thị theo tinh thần của Nghị định 28. Giống như tại Hà Nội, trong ngày đầu tiên xử phạt, phóng viên Nguyễn Hằng không thấy có sự xuất hiện của các lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước