Ngày khai giảng tại vùng lũ Đồng Tháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/09/2018 14:31 GMT+7

Hình ảnh khai giảng tại một trường học ở tỉnh Đồng Tháp sáng 5/9

VTV.vn - Sáng nay (5/9), gần 700 điểm trường tại Đồng Tháp chính thức khai giảng năm học mới.

Đây là tỉnh có đường biên giới dài hơn 50km giáp với Campuchia và cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng đầu tiên từ nước lũ. Những ngày này, Đồng Tháp nước đã tràn đồng. Một số địa bàn bị cô lập. Trong muôn vàn bộn bề khó khăn sau lũ, các em học sinh vẫn nỗ lực vượt qua chặng đường vất vả để đến trường dự lễ khai giảng.

Trường THCS Thường Phước 1 có gần 1.200 học sinh vùng biên giới đang theo học. Để kịp giờ khai giảng, các em phải dậy từ rất sớm, ngồi đò hơn 5km, bởi con đường duy nhất từ nhà đến trường đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn hơn nửa tháng qua. Đến trường bằng đò lâu gấp 2-3 lần so với đi đường bộ.

Để học sinh đến trường thuận lợi, nhiều ngày trước, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền địa phương, vận động mạnh thường quân và lên phương án đưa rước để cả giáo viên và học sinh đến trường an toàn, không chỉ trong hôm nay mà cho đến khi mùa lũ kết thúc.

Đúng 7h30 học sinh đã tập hợp đông đủ. Lễ khai giảng diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhà trường lược bớt những nội dung không cần thiết, đảm bảo buổi lễ diễn ra trên tinh thần trang trọng, ý nghĩa, rút ngắn thời gian, lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng làm mục tiêu phấn đấu.

Năm học 2018 - 2019, với những nỗ lực của cả thầy và gần 350.000 học sinh sinh viên cả tỉnh, Đồng Tháp hứa hẹn sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước