Ngày mở biển với mong ước đầu năm

Tấn Quýnh - Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/01/2017 23:21 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, mùng 4 Tết, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung đã mở biển.

Với ngư dân, chuyến biển đầu năm luôn có nhiều ý nghĩa, mở đầu cho một năm vươn khơi, để ngư dân gởi gắm cầu mong: biển luôn bình yên, cho nhiều tôm cá. Và thực tế đã như ngư dân mong đợi, niềm vui lớn đã đến với ngư dân cùng với những tàu cá trở về sau chuyến biển, mang theo nhiều cá và cá thì được giá.

Tại cảng cá Phú Lạc, tỉnh Phú Yên, sáng mùng 4 Tết, đa phần các tàu cá của ngư dân Phú Yên đều mở biển.

Trước đó, nhiều tàu cá đã ra khơi ngay từ giữa tháng Chạp năm ngoái. Tàu cá PY 96699 là một trong những tàu cá như vậy. Sau chuyến biển dài ngày, hôm nay, tàu cập cảng Phú Lạc. 70 con cá ngừ đại dương, tương đương hơn 2 tấn cá. Lượng cá như thế này là khá cao. Hơn nữa, giá cá ngừ đại dương tại những phiên thu mua đầu năm giữ mức 96.000 đồng/kg, cao hơn từ 10.000 - 15.000 đồng/ kg so với mọi khi.

Hiện đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ công suất tàu cá ở các tỉnh miền Trung. Ví dụ ở tỉnh Phú Yên, trước năm 2010, chưa có tàu cá nào trên 400 CV thì hiện tại đã có đến 343 tàu cá đạt công suất này. Thậm chí, nhiều gia đình sở hữu trên dưới 10 tàu cá, công suất lên đến 500-700 CV, vừa khai thác vừa tổ chức tiêu thụ hải sản. Năm nay sẽ tiếp tục là năm của nhiều thay đổi trong nghề cá - ngư dân tin là như vậy. Niềm tin bắt đầu ngay từ chuyến biển đầu năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước