Nghệ An: Bắt đối tượng cất giấu cá thể hổ đông lạnh

Duy Ngợi-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 18:40 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Nghệ An đã ập vào bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Khoảng 14h ngày 27/10, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49), Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu là Lê Văn Đức, 26 tuổi, trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường, những bộ phận của hổ gồm 1 đầu hổ và 2 bọc chứa thân và chân hổ với tổng trọng lượng 64kg, được cất giấu trong tủ lạnh nhà bà Nguyến Thị Quế, SN 1968, trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm. Theo lời khai của Đức, cá thể hổ này được đối tượng nhờ bà Quế cất giấu hộ.

Nghệ An: Bắt đối tượng cất giấu cá thể hổ đông lạnh - Ảnh 1.

Tang vật là những bộ phận của hổ Ảnh cơ quan chức năng cung cấp

Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV), hổ Đông Dương được bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP, Nghị định 32/2006/NĐ-CP và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm (CITES). Theo đó, việc săn bắn, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ, vận chuyển, buôn bán hay quảng cáo hổ và các sản phẩm từ hổ là vi phạm pháp luật.

Được biết, Nghệ An là một trong những điểm nóng về buôn bán hổ, động vật hoang dã trái phép. Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ, thu giữ nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước