Nghe điện thoại khi lái xe bị phạt gần 1 triệu đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/05/2016 10:41 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/8/2016, người sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị phạt tới 800.000 đồng.

Theo tờ Giao thông và tờ Tuổi trẻ, từ ngày 1/8/2016, khi Nghị định 46 có hiệu lực, nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ bị phạt nặng hơn, trong đó, nếu sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị phạt tới 800.000 đồng.

* Tình trạng nợ thuế đang ngày càng tăng cũng là một thông tin đáng chú ý trên các báo sáng nay (31/5). Theo tờ Thời báo Kinh doanh, đến cuối tháng 4, nợ thuế đã tăng lên 76.000 tỉ đồng, nhiều hơn 3.000 tỉ so với cuối năm 2015. Hà Nội đi đầu với hơn 23.000 tỉ đồng nợ thuế, bỏ xa các tỉnh liền sau như Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng nợ 1.000 - 2.000 tỉ dồng. Một số doanh nghiệp bị truy thu đã rời khỏi địa điểm kinh doanh, thành lập công ty mới hòng “quỵt” thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước