Nghi ngờ thiếu minh bạch trong chi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai ở Thanh Hóa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/10/2018 10:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa nghi ngờ có sự thiếu minh bạch trong chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Cả xã Hoằng Châu có gần 160 hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Không ít hộ đã mạo hiểm, đi vay lãi ngoài để có tiền cải tạo lại đầm, tiếp tục sản xuất cầm chừng.

Được biết, mỗi ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai được Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng. Như vậy, với gần 450 ha bị mất trắng, cả xã Hoằng Châu sẽ được hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Chờ đợi đã lâu mà chưa được nhận khoản tiền này, không ít hộ dân nghi vấn xã đã nhận được tiền mà không trả cho dân.

Tuy nhiên, theo lý giải của xã, khoản tiền mà các xã bên được nhận là tiền hỗ trợ thiệt hại do áp thấp nhiệt đới xảy ra ngay sau cơn bão số 10. Còn hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 của bà con đã được xã gửi lên huyện, huyện cũng đã chuyển lên tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm

UBND huyện cũng xác nhận, tỉnh mới chỉ duyệt chi hỗ trợ thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra hồi năm ngoái. Còn về khoản tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 10, tỉnh lại vừa mới có công văn đề nghị huyện chịu trách nhiệm chi trả cho bà con, nhưng huyện chưa biết xoay sở thế nào.

ĐBSCL xem xét hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai ĐBSCL xem xét hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai

VTV.vn - Đợt triều cường dâng cao bất ngờ vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho nhiều diện tích sản xuất của nông dân ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước