Nghiên cứu mở ra hướng đi mới trong phòng chống COVID -19

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ tư, ngày 08/04/2020 13:56 GMT+7

VTV.vn - Phát minh của nhóm các nhà khoa học kiều bào thuộc Viện Công nghệ VinIT đã mở ra hướng đi mới trong phòng chống COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 trên toàn cầu, các nhà khoa học trên khắp thế giới cũng đang dồn hết tâm sức để nghiên cứu ra các sản phẩm y tế, ứng dụng khoa học nhằm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch này.

Tại Việt Nam mới đây, nhóm các nhà khoa học của Viện Công nghệ VinIT do Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, kiều bào LB Nga – Nguyễn Quốc Sỹ dẫn đầu cùng hợp tác với các nhà khoa học LB Nga, đã phát minh ra công nghệ mới trong việc khử khuẩn bề mặt và diệt virus trên diện rộng và trên cơ thể người bằng plasma lạnh, trong điều kiện áp suất khí quyển và nhiệt độ thường. Phát minh này đã mở ra một hướng đi mới trong phòng chống COVID-19.

Chủ động phòng chống dịch COVID-19 ở Trường Sa Chủ động phòng chống dịch COVID-19 ở Trường Sa

VTV.vn - Việc tăng cường giám sát, chủ động ngăn ngừa dịch COVID-19 lây nhiễm cho người dân, cán bộ, chiến sỹ ở các vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc được đặc biệt chú trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước