Ngộ độc sau ăn bánh kẹo từ thiện là ngoài ý muốn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 18:32 GMT+7

Hai học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn kẹo. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - 50 học sinh ở xã Ea Yiêng, Đăk Lăk đã phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh kẹo được người lạ phát cho.

Liên quan đến vụ gần 50 học sinh ở xã Ea Yiêng, Đăk Lăk phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh kẹo được người lạ phát cho, cơ quan công an đã tiến hành điều tra và có kết quả xác minh.

Theo đó, đây là một sự cố ngoài ý muốn của nhóm từ thiện do chị Lê Thúy Quỳnh đứng đầu. Nhóm này thường xuyên tổ chức làm từ thiện nhiều nơi trong địa bàn tỉnh.

Số bánh kẹo được họ mua của một số cửa hàng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột rồi phân vào từ túi nhỏ để phát cho các em học sinh. Cơ quan công an đã tiến hành làm việc, nhắc nhở đoàn từ thiện rút kinh nghiệm không để xảy ra sự việc tương tự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước