Lý do khiến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phải đi đến quyết định này là do Bông Bạch Tuyết đã không hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin của một tổ chức niêm yết về báo cáo kết quả tài chính quý II. Trước đó, Phó Tổng giám đốc đã thay mặt Bông Bạch Tuyết trình bày về việc Hội đồng quản trị công ty chưa thể thực hiện việc quản lý điều hành và tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng, hoặc xin chuyển sang sàn Hà Nội hoặc Upcom. Từ 4, 5 tháng nay, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này đã bị tê liệt do những tranh chấp nội bộ về quyền quản lý, điều hành.
Sau khi quyết định không lấy gì làm bất ngờ của Sở được công bố rộng rãi ra công chúng, cổ phiếu của Bông Bạch Tuyết vẫn được giao dịch. Phiên sáng 30/7, đã có 1.400 cổ phiếu BBT được chuyển nhượng, và cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá 5.600 đồng, giảm nhẹ 200 đồng so với phiên hôm trước.
Thời gian qua, mặc dù sản xuất bị đình trệ, nhưng cổ phiếu BBT vẫn có thanh khoản, theo sát diễn biến giá của thị trường. Có lúc, cổ phiếu này leo lên mức giá trên 9.000 đồng một cổ phiếu. Hiện có khoảng 2000 nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu của Bông Bạch Tuyết, 70% số cổ phần hiện nằm trong tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây chính là đối tượng chịu ảnh hưởng trước nhất của việc BBT ngừng giao dịch.
Trước Bông Bạch Tuyết, cổ phiếu của Công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu cũng đã bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ra quyết định hủy niêm yết tại Sở. Những động thái này là tất yếu khi doanh nghiệp niêm yết không tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý.
Và câu chuyện Bông Bạch Tuyết sẽ không thể tìm được hồi kết, nếu bản thân những người chủ doanh nghiệp không ngồi lại tháo gỡ “mớ bòng bong” xung đột quyền lợi của chính những người được gọi là chủ doanh nghiệp ấy. Được biết, trung tuần tháng 8 tới, phiên toà phúc thẩm giải quyết tranh chấp nội bộ của Bông Bạch Tuyết sẽ diễn ra.
Bình luận (0)