Người chăn nuôi e ngại tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, dù dịch tả lợn châu Phi có xu hướng giảm nhưng nhiều hộ chăn nuôi ở Thừa Thiên - Huế vẫn không dám tái đàn bởi nhiều nguyên nhân.

Hàng chục nghìn con lợn đã buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi tại Thừa Thiên - Huế trong 9 tháng qua. Thiệt hại ước tỉnh khoảng 100 tỷ đồng. Hơn 100 xã thuộc 9 huyện bị ảnh hưởng. 

Không chỉ chưa tái đàn do còn e ngại chưa hết dịch, người chăn nuôi còn gặp khó khăn ở nguồn giống. Hầu hết lợn nái và lợn đực giống đã chết hết trong đợt dịch vừa qua, nên nguồn giống an toàn rất hiếm.

Hiện nay, nhiều địa phương của Thừa Thiên - Huế đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Có 25 xã báo cáo đã qua 30 ngày chưa tái dịch. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, với tình hình hiện tại, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không nên tái đàn bởi rủi ro rất cao.

Trước khuyến cáo của cơ quan chức năng, các hộ nuôi nhỏ lẻ cũng cần cân nhắc kỹ việc tái đàn. Bởi nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn, việc tái đàn mạo hiểm sẽ dẫn đến tình trạng dịch tái dịch, và nguy cơ mất trắng là điều khó tránh.

Nông dân Hà Nam tìm sinh kế mới sau dịch tả lợn Nông dân Hà Nam tìm sinh kế mới sau dịch tả lợn

VTV.vn - Anh Quản Trọng Hòa ở thôn Điền Xá, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam, đã thành công khi chuyển hướng sang nuôi ngan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước