Người chăn nuôi muốn xử nặng việc dùng chất cấm

Sỹ Khỏe (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/03/2016 11:16 GMT+7

VTV.vn - Theo đại đa số người chăn nuôi có tâm, việc sử dụng chất cấm để tăng trọng, để tạo nạc là hành vi tội ác và cần phải xử phạt thật nghiêm những ai cố tình làm liều.

Theo ông Nhuận (xã Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), một nông dân bám nghề chăn nuôi lợn từ nhiều năm nay, nghề chăn nuôi vốn đã rất bấp bênh. Việc căng sức ra chống chọi với dịch tai xanh, lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở nhiều năm trước đã rất mệt mỏi, nay lại thêm vấn nạn dùng chất cấm, chất tạo nạc cho lợn càng gây khốn khó thêm. Bởi vậy, cần phải xử phạt thật nghiêm những ai cố tình làm liều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước